Kết quả tìm kiếm cho "Báo cáo Kremlin"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 306
Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sắp tới tại Johannesburg, Nam Phi, dự kiến diễn ra vào ngày 22-23/11.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề nghị Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui chuyển lời tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng mọi việc trong quan hệ song phương “đang diễn ra theo kế hoạch”.
Hai “gã khổng lồ” dầu mỏ của Nga bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, làm dấy lên làn sóng lo ngại mới về an ninh năng lượng và sự ổn định của thị trường năng lượng châu Âu.
Giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Trong nước, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin “chưa hoàn toàn bị hủy bỏ”, dù cuộc gặp dự kiến tại Budapest đã bị hoãn.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 23-10, lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Không chỉ trên chiến trường, cuộc đối đầu Nga – Ukraine đang lan rộng ra toàn cầu với những chiến dịch tình báo, ám sát và phản gián khốc liệt chưa từng có.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary) trong thời gian tới.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 2-10, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, khi các nhà đầu tư lo ngại tình trạng dư cung gia tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Theo hãng tin IRNA của Iran, thỏa thuận mà Iran ký với Liên bang Nga bao gồm việc xây dựng bốn cơ sở năng lượng mới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/9 cho rằng các tuyên bố từ NATO về khả năng bắn hạ máy bay quân sự của Nga là thiếu căn cứ và không phù hợp trong bối cảnh hiện nay.